SEA Games 32

SEA Games 31 ngày 18/5: Vật, điền kinh, bơi mang HCV về tới tấp

18/05/2022, 17:05
image

Những nội dung thi đấu buổi chiều như bơi, vật, điền kinh liên tiếp mang về HCV cho Đoàn TTVN, qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu.

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV ngày 18/5:

- Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân (Canoeing đôi nữ).

- Hồng Quân, Quốc Toản, Hiền Nam, Trần Thanh (canoeing thuyền 4 nam).

- Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài và Phùng Thị Khánh Linh (kiếm chém đồng đội nữ).

- Nguyễn Thị Xuân (vật)

- Kiều Thị Ly (vật)

- Nguyễn Thị Phương (karate)

- Nguyễn Thị Mỹ Trang (vật)

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật)

- Lại Diệu Thương (vật)

- Đặng Thị Linh (vật)

- Lò Thị Hoàng (điền kinh)

- Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh)

- Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo)

- Nguyễn Thị Ngoan (karate)

- Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)

- Trần Quốc Cường, Phạm Minh Hạnh (Judo)

- Nguyễn Thị Hương (Judo)

- Phạm Thanh Bảo (bơi)

- Phạm Thị Kiều Giang (vovinam)

- Nguyễn Tường Vy và Mai Thị Bích Trâm (judo)

- Trần Hưng Nguyên (bơi)

-------------------------

Kết thúc ngày thi đấu 18/5, Đoàn TTVN mang về thêm 21 HCV, nâng tổng số HCV lên thành 126. Chỉ còn 14 HCV nữa, chủ nhà Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu đề ra.

img

Hưng Nguyên về nhất ở nội dung 200m hỗn hợp. Ảnh Quang Anh

17h40: Bơi, Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công HCV ở nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 01 giây 22. Lê Nguyễn Paul không lọt top nhận huy chương. Tính tới thời điểm này, bơi Việt Nam đã giành được 9 HCV. Hưng Nguyên lập hat-trick với 2 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội.

19h20: Judo, Nguyễn Tường Vy và Mai Thị Bích Trâm của Việt Nam giành HCV nội dung quyền đôi nữ.

19h00: Bơi, Hoàng Quý Phước giành HCĐ 200 m tự do. Nguyễn Huy Hoàng cũng tham dự nhưng không phải cự ly sở trường, anh xếp hạng 4.

img

18h45: Điền kinh, ở chung kết 4x400m nam, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc không thể vợt qua Thái Lan nên đành chấp nhận HCB.

18h30: Bơi, Kình ngư 17 tuổi Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB nội dung 1.500m nữ. HCV thuộc về Ching Hwee Gan (Singapore).

img

Thanh Bảo giành HCV 50m bơi ếch. Ảnh Lâm Thỏa

18h20: Bơi, Phạm Thanh Bảo giành HCV nội dung 50m ếch nam với thành tích 28 giây 28.

18h15: Điền kinh, 4 VĐV Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền thi đấu xuất sắc ở đường chạy tiếp sức 4x400 m.

Sau 400m đầu tiên, Hoàng Thị Ngọc bứt lên. Đến 400m của Quách Thị Lan, tuyển Việt Nam tạo cách biệt rất lớn với đối thủ. Sau đó, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền dễ dàng băng về đích.

Đây là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp điền kinh Việt Nam thống trị đường đua 4x400 m nữ. Điền kinh Việt Nam chạm mốc 19 HCV.

img

18h10: Vovinam Việt Nam giành HCV ở hạng cân 55kg n nhờ công của Phạm Thị Kiều Giang.

18h10: Judo, võ sĩ Nguyễn Thị Hương đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Philippines ở chung kết hạng cân dưới 73kg của nử để giành HCV.

18h00: Judo, ở nội dung quyền biểu diễn, HCV và HCB đều thuộc về các VĐV Việt Nam. Bộ đôi Trần Quốc Cường và Phạm Minh Hạnh xuất sắc giành HCV với 550.5 điểm. Bộ đôi Hà Minh Minh Đức và Nguyễn Cường Thịnh giành HCB với 534.5 điểm.

17h50: Bóng đá nữ, tuyển nữ Thái Lan thắng Philippines 3-0 ở trận bán kết 1, qua đó giành vé vào chung kết. Lúc 19h tối nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận bán kết 2.

17h45: Điền kinh, Hai VĐV Việt Nam là Ngần Ngọc Nghĩa và Trịnh Viết Tú không nằm trong nhóm có huy chương ở chung kết 100m nam. Puripol Boonson, thần đồng 16 tuổi của Thái Lan về nhất với thành tích 10 giây 44.

img

Hồng Lệ và Lò Thị Thanh ăn mừng chiến thắng. Ảnh Quang Anh

17h30: Điền kinh, Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCV 10.000 m nữ. Cô đạt thành tích 35 phút 56,39 giây. Lò Thị Thanh giành HCB. Đây là tấm HCV 18 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

17h20: Taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết đã giành tấm HCV hạng cân dưới 53 kg nữ bằng chiến thắng trước đối thủ người Philippines.

17h10: Karate, Nguyễn Thị Ngoan giành HCV ở hạng cân dưới 61kg sau khi thắng áp đảo 8-0 trước võ sĩ người Indonesia ở trận chung kết.

17h00: Vật, Mỹ Hạnh giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 62kg của nữ. Cô và Mỹ Trang là 2 chị em ruột.

img

Lò Thị Hoàng khóc khi ăn mừng cùng mẹ. Cô là người dân tộc Thái, ở Sơn La. Ảnh Quang Anh

img

VĐV Lò Thị Hoàng. Ảnh TN

16h50: Điền kinh, ở nội dung ném lao dành cho nữ Lò Thị Hoàng đạt thông số 56m37, qua đó giúp cô đánh bại đối thủ Thái Lan để giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games 31. Tại SEA Games 30, Thị Hoàng giành HCB.

img

Đặng Thị Linh (áo đỏ). Ảnh Lượng Bùi

img

Diệu Thương. Ảnh Lượng Bùi

16h50: Vật, Dương Thị Mỹ Trang, Lại Diệu Thương và Đặng Thị Linh mang về 3 HCV tiếp theo cho tuyển vật Việt Nam.

16h35: Karate, Phạm Minh Đức đã giành HCB nội dung quyền kata với 24 điểm còn đối thủ người Indonesia được 24.83 điểm.

img

Nguyễn Thị Phương. Ảnh chụp màn hình

16h25: Nguyễn Thị Phương thi chung kết nội dung quyền cá nhân nữ. Với 24.06 điểm, Nguyễn Thị Phương đã xuất sắc mở hàng vàng cho karate Việt Nam. VĐV Thái Lan được 23.68 điểm. Đây là HCV đầu tiên của karate Việt Nam.

img

Kiều Thị Ly. Ảnh Lượng Bùi

15h45: Vật, đô vật Kiều Thị Ly giành thắng lợi áp đảo trước Grace của Philippines ở chung kết hạng cân 53kg nữ vật tự do. Vật có HCV thứ 2 trong ngày.

15h40: Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự của Việt Nam thắng Reyes ở bán kết, nội dung carom 1 băng với tỷ số 100-55. Thanh Tự cán mốc 100 điểm ở lượt cơ 24 (tối đa 40 lượt cơ/trận). Xuyên suốt trận đấu, VĐV Việt Nam duy trì thế áp đảo huyền thoại Reyes và luôn tạo cách biệt điểm số rất lớn.

img

Nguyễn Thị Xuân giành HCV vật tự do hạng cân 50kg. Ảnh TN

15h35: Nguyễn Thị Xuân gặp đối thủ Campuchia ở chung hạng 50kg nữ vật tự do. VĐV Việt Nam đã thắng thuyết phục để giành HCV.

14h30: Nội dung Kata judo nam có 9 đội tham gia, mỗi đội 2 VĐV biểu diễn. 9 đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng loại chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào tranh VCK. Ở bảng A, Trần Quốc Cường và Phan Minh Hạnh của Việt Nam dẫn đầu, bảng B Nguyến Cường Thịnh và Hà Minh Minh Đức cũng dẫn đầu.

14h15: Cơ thủ Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự chạm trán huyền thoại Reyes ở bán kết carom 1 băng.

13h10: Đấu kiếm, đội nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nữ sau khi đánh bại Singapore đầy thuyết phục ở chung kết. Đây là tấm HCV 108 của Đoàn TTVN.

3 ngày sau khi giành HCV nội dung cá nhân kiếm chém, Bùi Thị Thu Hà đã cùng các đồng đội Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh xuất sắc giành HCV đồng đội.

11h55: Bắn cung, 3 kiếm thủ Phạm Quốc Tài, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Văn Hải thua Thái Lan ở bán kết nội dung kiếm liễu với tỷ số sát nút 44 - 45.

Ở nội dung đồng đội kiếm 3 cạnh nữ, Việt Nam đã thắng Philippines với tỷ số cách biệt 45 - 33 và sẽ thi chung kết với đối thủ Singapore vào 12h trưa nay.

11h35: Canoeing, chung kết thuyền 4 nam, Phạm Hồng Quân, Hiền Nam, Trần Thành, Nguyễn Quốc Toản của Việt Nam giành HCV.

img

Ảnh Quang Anh

11h30: Bắn cung, chung kết nội dung cung 1 dây đồng đội nam, sau 4 lượt bắn, tuyển Việt Nam thua Indonesia 2-6, đoạt HCB.

11h28: Bơi, kết thúc vòng loại 200m hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên, Lê Nguyễn Paul vào chung kết. Hưng Nguyên đạt thành tích 2 phút 06 giây 10, xếp hạng 4 trong khi Lê Nguyễn Paul đạt thành tích 2 phút 07 giây 54, xếp hạng 8. Hưng Nguyên đang là đương kim vô địch nội dung này. Chung kết sẽ diễn ra từ 18h hôm nay.

11h15: Bắn cung, chung kết cung 1 dây đồng đội nam giữa 2 đội Việt Nam và Indonesia. Đội Việt Nam gồm 3 VĐV Chu Đức Anh, Nguyễn Duy và Nông Văn Linh.

11h00: Bơi, Hoàng Quý Phước tiếp bước Huy Hoàng vào chung kết 200m tự do nam diễn ra tối nay. Thành tích của Quý Phước là 1 phút 53 giây 42.

10h50: Bắn súng, vòng loại 25m súng ngắn nữ Việt Nam chỉ có Bùi Thị Thu Thủy vào chung kết với tổng điểm 572, chung kết thi đấu lúc 13h chiều nay.

img

Các cô gái Việt Nam chỉ giành HCB cung 1 dây đồng đội nữ. Ảnh Quang Anh

10h45: Bắn cung, chung kết cung 1 dây đồng đội nữ. Việt Nam và Philippines hòa nhau 4-4 sau lượt thứ 4 nên phải bước vào loạt bắn penalty. Mỗi bên bắn 3 tên. Kết quả đội Philippines thắng chung cuộc 5-4.

img

Phương và Ngân ăn mừng cùng BHL. Ảnh TN

10h25: Canoeing, Trương Thị Phương Và Nguyễn Thị Ngân về nhất chung kết 1000 C2 nữ.

10h20: Bắn cung, chung kết cung 1 dây đồng đội nữ, Việt Nam tranh HCV với Philippines

10h15: Canoeing, Phạm Văn Lộc đã thi đấu không thành công, về áp chót ở chung kết 1000 K1 nam.

9h50: Nguyễn Huy Hoàng vừa thi đấu vòng loại nội dung 200m tự do nam. Anh đã lọt vào chung kết với thành tích 1 phút 54 giây 25, thi đấu tranh HCV vào tối nay. Trần Hưng Nguyên cũng vừa vào vòng chung kết nội dung 200m hỗn hợp. Cả hai kình ngư này đều đang có phong độ rất cao.

9h45: Karate, Nguyễn Thị Phương giành số điểm cao nhất ở vòng loại nội dung biểu diễn (kata). Khả năng đoạt vàng của cô là rất cao. Tại SEA Games 30, Phương từng giành HCV đồng đội nữ kata.

Ngày 17/5 vẫn là ngày vàng của Đoàn TTVN khi các VĐV mang về 17 tấm HCV, nâng tổng số HCV đạt được lên tới 105, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan (43 HCV).

Ngày 18/5, nhiều môn thế mạnh của Việt Nam như vật, vovinam, điền kinh, judo, karate... tiếp tục xung trận. Vì vậy, hôm nay hứa hẹn Đoàn TTVN sẽ đón thêm cơn mưa HCV.

Lịch thi đấu SEA Games 31 hôm nay 18/05

Điền kinh (SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình)

16h00: Vòng loại 1 100m nam - Ngần Ngọc Nghĩa thi đấu

16h05: Chung kết nhảy cao nam - Vũ Đức Anh thi đấu

16h10: Vòng loại 2 100m nam - Trịnh Viết Tú thi đấu

16h15: Chung kết ném lao nữ - Lò Thị Hoàng thi đấu

16h20: Vòng loại 1 100m nữ - Hoàng Dư Ý thi đấu

16h50: Chung kết 10.000m nữ - Phạm Thị Hồng Lệ, Lò Thị Thanh thi đấu

17h35: Chung kết 100m nam

17h45: Chung kết 100m nữ

17h50: 7 môn phối hợp (7) - 800m nữ - Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Linh Na thi đấu

18h10: Chung kết 4x400m tiếp sức nữ - Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Huyền, Khuất Phương Anh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc thi đấu

18h40: Chung kết 4x400m tiếp sức nam - Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Lương Văn Thảo, Quách Công Lịch, Phạm Khắc Hoàng, Trần Đình Sơn thi đấu

Bơi lội (Cung Thể thao dưới nước, Mỹ Đình, Hà Nội)

9h00-9h02: Vòng loại 50m ếch nam - Phạm Thanh Bảo, Lê Trọng Phúc thi đấu

9h02-9h06: Vòng loại 50 m tự do nữ - Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như thi đấu

9h06-9h13: Vòng loại 200 m tự do nam - Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu

9h13-9h17: Vòng loại 200m hỗn hợp nam - Trần Hưng Nguyên, Lê Nguyễn Paul thi đấu

9h18-9h22: Vòng loại 200 m ếch Nam - Phạm Thanh Bảo, Lê Thành Được thi đấu

18h00-18h20: Chung kết 1500m tự do nữ - Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu

18h20-18h30: Chung kết 50m ếch nam

18h39-18h51: Chung kết 200m tự do nam

18h51-19h05: Chung kết 400m hỗn hợp nữ - Nguyễn Thị Nhật Lam, Phạm Nguyễn Như Ý thi đấu

19h05-19h17: Chung kết 200m hỗn hợp nam

19h17-19h31: Chung kết 4x100m hỗn hợp nữ - Phạm Thị Vân, Vũ Thị Phương Anh, Lê Thị Mỹ Thảo, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu

Vật (Nhà thi đấu Gia Lâm)

15h30 - 18h: Chung kết 6 nội dung vật tự do nữ

Bắn cung (Trung tâm HLTTQG Hà Nội)

09h00 - 11h30: Tranh HCV đồng đội cung 1 dây nữ - Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Hà Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Nhi thi đấu

09h00 - 11h30: Tranh HCV đồng đội cung 1 dây - Chu Đức Anh, Nguyễn Duy, Nồng Văn Linh thi đấu

13h00 - 15h00: Tranh HCĐ đôi nam nữ cung 1 dây - Nồng Văn Linh, Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu

13h00 - 15h00: Tranh HCĐ cá nhân cung 1 dây nam - Nồng Văn Linh

Bắn súng (Trung tâm HLTTQG Hà Nội)

09h00 - 09h30: Vòng loại 1 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Huyền Trang, Phùng Việt Dũng, Phí Thanh Thảo thi đấu

09h50 - 10h10: Vòng loại 2 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội

09h00 - 12h00: 25m súng ngắn thể thao nữ - Phạm Thị Hòa, Triệu Thị Hoa Hồng, Bùi Thúy Thu Thủy thi đấu

11h00 - 16h00: Vòng 1 đĩa bay trap nữ - Hoàng Thị Luật, Nguyễn Thị Tuyết Mai thi đấu

Bóng đá nữ (SVĐ Cẩm Phả, Quảng Ninh)

16h00: Việt Nam vs Myanmar

Futsal (SVĐ Hà Nam)

16h00: Việt Nam vs Myanmar

Bóng rổ 5x5 nữ (NTĐ Thanh Trì)

17h00 - 19h00: Việt Nam vs Indonesia

Billard

10h00: Carom 1 băng - Nguyễn Trần Thanh Tự, Phạm Quốc Tuấn

10h00: Snooker - Kiều Thiên Khôi

18h00: Pool 10 bi - Dương Quốc Hoàng

14h00: Pool 10 bi nữ - Huỳnh Thị Ngọc Huyền

Bóng bàn (Nhà thi đấu Hải Dương)

10h00 - 22h00: Tứ kết Đồng đội nam; Đồng đội nữ; Đôi nam nữ

Boxing (Nhà thi đấu Bắc Ninh)

17h00: Vòng loại 63-69kg - Trần Đức Thọ

17h00: Vòng loại 48-51kg - Nguyễn Thị Tâm

17h00: Vòng loại 57-60kg - Trần Thị Linh

Bóng chuyền nam (Nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh)

17h00: Vòng bảng Việt Nam vs Myanmar

Bóng chuyền bãi biển (Sân thi đấu Bóng chuyền bãi biển Tuần Châu)

09h00: Vòng bảng nữ Việt Nam vs Philippines

14h00: Vòng bảng nam Việt Nam vs Philippines

Bowling (HEROWORLD BOWLING CENTER - Royal City)

09h00: Đồng đội nam

13h15: Đồng đội nữ

Canoeing (Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng, Việt Nam)

10h00: Chung kết 1000 K1 nam - Phạm Văn Lộc

10h10: Chung kết 1000 C2 nữ - Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Ngân

10h50: Chung kết 1000 C4 nam - Phạm Hồng Quân, Hiền Nam, Trần Thành, Nguyễn Quốc Toản

11h00: Chung kết 1000 K4 nam - Trần Văn Tú, Võ Duy Thành, Tống Hoàng Nam, Trần Văn Danh

Cầu lông (Bắc Giang)

09h00: Bán kết đồng đội nữ Việt Nam vs Indonesia

Cầu mây (Nhà Thi đấu Thể thao quận Hoàng Mai - Hà Nội)

09h00: Vòng bảng đôi nam Việt Nam vs Myanmar

11h00: Vòng bảng đôi nữ Việt Nam vs Campuchia

13h00: Vòng bảng đôi nam Lào vs Việt Nam

15h00: Vòng bảng đôi nữ Việt Nam vsLào

Đấu kiếm (Cung điền kinh Mỹ Đình)

10h00: Đồng đội nam kiếm liễu vòng 1/8 - Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Văn Hải, Phạm Quốc Tài, Cao Minh Duyệt

12h00: Đồng đội nữ kiếm chém vòng 1/4 - Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài

14h00: Đồng đội nam kiếm liễu vòng 1/4

17h00: Đồng đội nam kiếm chém chung kết

Judo (Nhà thi đấu huyện Hoài Đức)

13h00 - 15h00: Katame no kata - Nguyễn Thùy Hải Châu, Mai Thị Bích Trâm, Trần Lê Phương Nga, Nguyễn Tường Vy

13h00 - 15h00: Kodokan goshin jitsu - Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh, Nguyễn Cường Thịnh, Hà Minh Minh Đức

Muay (Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Phúc)

14h00: Vòng loại đối kháng hạng cân 54kg - Huỳnh Hoàng Phi

Bi sắt (Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội)

09h00: Vòng loại bộ ba nam - Ngô Ron, Võ Minh Luân, Trần Thạch Lam, Cao Xuân Toàn

09h00: Vòng loại bộ ba nữ - Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Lan, Thạch Thị Anh Lan, Trần Lê Lan Anh

Cờ Vua (Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh)

9h00: Bán kết và chung kết cá nhân cờ nhanh đồng đội - Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Võ Thị Kim PhụngM, Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu

Cờ tướng (Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, Quảng Ninh)

09h00 - 12h00: Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam/nữ - Đặng Cửu Tùng Lân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan thi đấu

Karate (Nhà thi dấu TDTT Ninh Bình)

09h00: Kata cá nhân nữ - Nguyễn Thị Phương

09h25: Kata cá nhân nam - Phạm Minh Đức

09h50: Kumite cá nhân nữ -50kg - Đinh Thị Hương

10h00: Kumite cá nhân nam -60kg - Võ Văn Hiền

10h35: Kumite cá nhân nữ -67kg - Đặng Hồng Sơn

10h55: Kumite cá nhân nữ -61kg - Nguyễn Thị Ngoan

Taekwondo (Nhà thi dấu Tây Hồ)

14h00: 63kg nam

14h00: 74kg nam

14h00: 53kg nam

14h00: 57kg nam

14h00: 73kg nam

Quần vợt (Hanaka Bắc Ninh)

10h00: Đôi nữ - Fodor Csilla, Savanna Lý Nguyễn

10h00: Đơn nam - Trịnh Linh Giang

10h00: Đơn nữ - Channelle Van Nguyen

10h00: Đôi nam nữ - Lê Quốc Khánh, Fodor Csilla

Thể thao điện tử (Trung tâm Hội nghị Quốc gia)

09h00: Vòng bảng Mobile Legends: Bang Bang

16h00: Vòng chung kết Tốc Chiến (đồng đội nữ): - Trà My/Hà Trang/Nguyễn Bích/Thảo Huyền/Thu Phương/Tâm Nhi/Khánh Hòa thi đấu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.