Pháp đình

Trùm ma túy thành Vinh “Tuấn lay” lĩnh án tử hình

11/02/2015, 09:07

Trùm ma túy Tuấn "lay" bị tuyên phạt mức án tử hình, 2 đồng phạm cũng nhận mức án chung thân và tử hình.

5I8li794
Các bị cáo trước vành móng ngựa (từ trái qua Tuấn, Song, Dũng)

Ngày 10/2, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình hai bị cáo Phan Đình Tuấn (còn gọi là “Tuấn lay”, 43 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) và Trần Quang Anh Dũng (48 tuổi, trú Q.8, TP HCM) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hữu Song (45 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An), đồng phạm trong vụ án, bị tòa tuyên án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn nhận thêm bản án phạt 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hai hình phạt của hai tội danh với Tuấn là tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 13/7/2014, Tuấn lái ôtô chở Nguyễn Hữu Song chạy trên quốc lộ 8A đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Khi xe cách cửa khẩu chừng 2 km, Tuấn cho xe dừng lại bên đường và nháy đèn pha làm tín hiệu.

Từ trong rừng, hai người đàn ông mang theo hai chiếc túi nylon màu đen đựng ma túy lao lên xe của Tuấn. Chiếc xe sau đó quay đầu về ngã ba thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Tại đây, Tuấn đưa cho Song valy chứa ma túy và yêu cầu bắt xe đi TP HCM, còn anh ta lái xe về Vinh.

Rạng sáng 15/7, tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), cảnh sát dừng ôtô khách bắt quả tang Song cùng 40 bánh ma túy. Song khai heroin được Tuấn thuê giao cho Trần Quang Anh Dũng với giá 2.000 USD. Sáng cùng ngày, cảnh sát bắt khẩn cấp Tuấn tại TP Vinh.

Khám xét nhà, công an thu giữ ôtô có chứa hai khẩu súng ngắn và hơn 100 viên đạn cùng một quả lựu đạn. Chiều cùng ngày tại địa điểm Song hẹn giao ma túy, cảnh sát bắt Dũng và thu giữ nhiều tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Song khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ buôn heroin khác từ Hà Tĩnh vào các tỉnh phía nam. Vụ thứ nhất thực hiện vào chiều 26.6.2014. Tuấn lái xe chở Song lên gần cửa khẩu Cầu Treo, nhận 30 bánh heroin từ một người mang quốc tịch Lào rồi giao cho Song đón xe khách đưa vào TP.HCM và trả công 2.000 USD. Hai ngày sau, Tuấn bay vào TP.HCM, đưa số heroin này xuống Đồng Nai bán cho một người tên Đình với giá 270.000 USD.

Tổng cộng số ma túy mà đường dây của Tuấn đưa từ Lào vào TP.HCM là 110 bánh heroin (tổng trọng lượng gần 38kg).

ma-tuy-40-7587-1405614722
40 bánh heroin được lực lượng chức năng tìm thấy trên ô tô của Song

Tuấn là một đối tượng giang hồ cộm cán, được giới anh chị ở TP.Vinh kiềng nể. Tuấn đã nhiều lần vào tù vì những hành xử máu lạnh.

Năm 1992, Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 12 tháng tù; năm 1993, TAND huyện Thanh Chương (Nghệ An) xử phạt 5 năm tù (cùng về tội cố ý gây thương tích); đến năm 1999, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Năm 2000, Tuấn bị TAND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xử phạt 9 tháng tù về tội đe dọa giết người. Năm 2008, Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt 10 năm tù giam.  

Vào năm 2014, Tuấn "Lay" ra tù nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục phạm tội. Trong thời gian này, Tuấn "Lay" đã kết nối với Song và Dũng để buôn bán, vận chuyển ma túy. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.