Thời sự Quốc tế

Trump cân nhắc đưa các băng đảng Mexico vào danh sách khủng bố

11/12/2019, 07:08

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn lại việc chính thức đưa các băng đảng ma túy Mexico vào danh sách các nhóm khủng bố để cân nhắc thêm.

img
Các nạn nhân bị tấn công ở Mormon

Ông chủ Nhà Trắng trước đó đã thề sẽ liệt các băng đảng này vào danh sách khủng bố sau khi xảy ra vụ giết hại 9 công dân Mỹ hồi tháng trước tại một cộng đồng theo đạo Mormon ở Mexico.

Theo một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng, kế hoạch hoãn lại theo đề nghị của Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador.

Thông báo ban đầu của ông Trump được đưa ra sau khi 3 phụ nữ và 6 trẻ em mang song tịch Mỹ - Mexico bị giết trong một cuộc phục kích tại một khu vực hẻo lánh ở miền Bắc Mexico.

Sau vụ tấn công, cộng đồng LeBaron, đồng hương của các nạn nhân đã kiến nghị Nhà Trắng liệt các băng đảng vào diện các nhóm khủng bố.

Động thái này sẽ mở rộng phạm vi về hành động pháp lý và tài chính của Hoa Kỳ đánh vào các tập đoàn ma túy, nhưng Mexico coi đó là sự vi phạm chủ quyền đối với nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.