Hồ sơ tài liệu

Trump "chưa đỗ ông nghè đã đe"... NATO

21/07/2016, 16:28
image

Ông Trump dọa sẽ xóa cam kết bảo vệ các nước đồng minh NATO nếu không "đáp ứng nghĩa vụ với Mỹ".

trump-nato

Ông Trump dọa sẽ xóa cam kết bảo vệ các nước đồng minh NATO nếu không "đáp ứng nghĩa vụ với Mỹ". (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/7, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ phát ngôn "đe" Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cụ thể, trả lời The New York Times, ông Trump khẳng định có thể sẽ bỏ cam kết bảo vệ các nước đồng minh NATO trong trường hợp bị tấn công bởi Nga.

Ông Trump lý giải nếu lãnh đạo nước Mỹ thì sẽ chỉ hỗ trợ các đồng minh trong trường hợp những nước này "đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ đối với Washington".

Theo đó, tỉ phú Mỹ nếu đắc cử có thể sẽ đi nược lại Hiến chương NATO quy định nghĩa vụ phải bảo vệ lẫn nhau giữa các đồng minh và Washington có trách nhiệm bảo vệ các nước này.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra sau khi vị này chính thức đạt được đề cử của đảng Cộng hòa tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Xem thêm video:

 (Nguồn: MSNBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.