Hồ sơ tài liệu

Trump-Clinton "lợi dụng" vụ xả súng ở Mỹ như thế nào?

13/06/2016, 19:30
image

Ông Trump và bà Clinton được cho là đang "lợi dụng" vụ xả súng ở Mỹ nhằm thay đổi cuộc đua và Nhà Trắng.

clinton-trump1

Ông Trump và bà Clinton được cho là đang "lợi dụng" vụ xả súng ở Mỹ nhằm thay đổi cuộc đua và Nhà Trắng.

Rạng sáng 12/6, Omar Mateen (29 tuổi, Fort Pierce, bang Florida) đã xả súng vào đám đông trong CLB đêm đồng tính Pulse ở thành phố Orlando khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Theo CNN, ông Donald Trump và bà Clinton đang "lợi dụng" vụ xả súng này để thay đổi hình ảnh trong mắt cử tri Mỹ.

Nguồn tin này cho rằng, các ứng viên Tổng thống Mỹ đều có những cách riêng điều chỉnh lại chiến dịch tranh cử trước những vụ việc khủng bố diễn ra vào năm bầu cử.

Cụ thể, ngay khi vụ xả súng xảy ra, bà Clinton đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế quyền sở hữu súng đạn với công dân Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump ngay lập tức kêu gọi Tổng thống Obama từ chức. Trong khi đó, ông Obama là người ủng hộ bà Clinton.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, tỷ phú Trump đang có lợi thế sau vụ xả súng. Các cử tri Mỹ có thể sẽ nhận ra ông Trump đúng ở khía cạnh nào đó khi vị này từng cảnh báo về mối đe dọa từ phía người Hồi giáo.

Ngoài ra, Donald Trump và đảng Cộng hòa có thể chất vấn đảng Dân chủ cầm quyền về việc đảm bảo an ninh quốc gia sau vụ xả súng trên.

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.