Thế giới

Trump đang đẩy Nga, Trung Quốc, Iran lại gần nhau hơn

12/05/2018, 07:55

Động thái rút khỏi thoả thuận hạt nhân của Mỹ lại thúc đẩy việc hình thành một liên minh mới.

Russia-China-Iran-Putin-Jinping-Rouhani--400x299

Lãnh đạo 3 nước Nga, Trung Quốc và Iran

Theo Mohammad Marandi, một chuyên gia về Mỹ cho biết, việc Tổng thống Donald Trump rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã đi ngược lại mong muốn của nhiều nước, động thái này sẽ thúc đẩy Iran liên kết chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc.

"Tôi nghĩ rằng những gì Trump đang làm là thúc đẩy Iran, Nga và Trung Quốc gần lại với nhau hơn. Tôi nghĩ so với các nước còn lại trong thoả thuận, Nga và Trung Quốc là đối tác đáng tin cậy hơn nhiều cho Iran", ông nói.

"Điều này sẽ làm tổn hại cho lợi ích của Mỹ nhiều hơn ", chuyên gia Marandi nhấn mạnh.

Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thoả thuận hạt nhân 2015, tất cả các thành viên còn lại đều cam kết tiếp tục tham gia.

Iran cũng cho biết sẽ ở lại thoả thuận này, nhưng nếu các cuộc đàm phán sắp tới không giúp đảm bảo quyền lợi của Iran trong JCPOA, Tehran sẵn sàng khôi phục hoạt động làm giàu uranium.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.