Quân sự

Trump đề cử ông Mark Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng

23/06/2019, 15:58

Tổng thống Mỹ đề cử ông Mark Esper làm Bộ trưởng Quốc phòng.

img
Bộ trưởng Lục quân Mark Esper ảnh Federal News Network.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử Bộ trưởng Lục quân Mark Esper vào vị trí bộ trưởng quốc phòng mới.

Theo đài NHK của Nhật Bản, Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên vào hôm thứ Sáu vừa qua.

Vị trí bộ trưởng quốc phòng đã bị bỏ trống trong nửa năm qua sau khi Tướng James Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Mattis từ chức để phản đối quyết định của ông Donald Trump về việc rút binh sĩ Mỹ ra khỏi lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, ông Mark Esper, 55 tuổi, đã có hơn 20 năm phục vụ trong lực lượng Lục quân Mỹ sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoa Kỳ. Ông cũng từng tham chiến trong Chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên.

Mark Esper từng giữ chức phó chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ tại nhà thầu quốc phòng Raytheon, và trở thành Bộ trưởng Lục quân vào tháng 11/2017.

Ông Esper nhậm chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng vào thứ Hai, sau khi ông Patrick Shanahan từ chức trước khi việc bổ nhiệm ông được Thượng viện cách đây 2 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.