Quân sự

Trump đe dọa tấn công, thậm chí hủy diệt Iran

26/06/2019, 06:25

Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa trả đũa bằng vũ lực, thậm chí hủy diệt Iran.

img
Tổng thống Donald Trump - ảnh tư liệu National Interest.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa trả đũa bằng vũ lực, thậm chí hủy diệt Iran nếu tiếp tục xảy ra hành động tấn công vào bất cứ thứ gì của nước Mỹ.

"Mọi kiểu tấn công của Iran vào bất cứ thứ gì của nước Mỹ đều sẽ đón gặp vũ lực cực mạnh và áp đảo. Ở một số khu vực, áp đảo sẽ đồng nghĩa với hủy diệt", - Tổng thống Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

"Không còn John Kerry hay Obama nào nữa!" - Ông Trump bóng gió, ám chỉ đến chính sách của cựu Tổng thống và cựu Ngoại trưởng Mỹ, những người đã ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015.

Năm 2018, khi lên nắm quyền tổng thống, ông Donals Trump đã đơn phương tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận này và đòi hỏi ký kết văn kiện mới.

Phát ngôn mới nhất của ôngTrump là để phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani sau khi nhà lãnh đạo này gọi Nhà Trắng là "thiểu năng trí tuệ” và tuyên bố rằng “bệnh tâm thần bao trùm hoàn toàn” trong giới lãnh đạo Mỹ và họ không biết phải làm gì.

Trước đó, chính quyền Mỹ đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt chống nhà lãnh đạo tối cao và các tướng lĩnh của Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.