Thế giới

Trump đổi ý nhanh, có thể vẫn gặp Kim Jong-un

26/05/2018, 07:06

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra vào ngày 12/6 như dự kiến ban đầu.

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-25 lúc 23.34.36

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Vừa mới hôm thứ Năm (24/5), Tổng thống Donald Trump đã gửi một bức thư đến Chủ tịch Kim Jong-un, cho biết Mỹ  huỷ bỏ cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Singapore, với lý do Triều Tiên đã có những "động thái tức giận và trạng thái thù địch".

Nhưng chỉ một ngày sau đó, vào hôm 25/5, ông Trump lại tuyên bố cuộc gặp có thể vẫn diễn ra như dự kiến ban đầu.

Tổng thống Mỹ rất hoan nghênh với tuyên bố mang tính hoà giải từ phía Triều Tiên. Ông cho rằng nó đã mở đường cho đối thoại, và có thể cứu vãn hội nghị sắp tới.

112136-105152-hoi-nghi-thuong-dinh-bat-ngo-giua-ha

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều có thể vẫn diễn ra như dự kiến

“Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố rất hay. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, cuộc gặp thậm chí có thể diễn ra ngày 12/6. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thảo luận. Họ rất muốn có cuộc gặp đó. Chúng tôi cũng muốn làm vậy”, ông Trump nói.

Trước đó, khi phía Mỹ vừa ra quyết định huỷ bỏ cuộc gặp, Triều Tiên cho biết họ rất bất ngờ trước quyết định của ông Trump.

Tuy nhiên, Thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan ngày 25/5 nói rằng, nước này vẫn muốn theo đuổi hòa bình, và Bình Nhưỡng sẽ cho Washington thêm thời gian để xem lại việc tổ chức cuộc gặp. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.