Thế giới

Trump gặp Putin: Đồng minh của Mỹ lo ngại cho tương lai NATO

22/06/2018, 06:48

Anh cho rằng khối NATO sẽ bị tổn hại sau cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Nga.

1065213115

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tờ Times dẫn một nguồn tin cho biết, chính phủ Anh đang lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới, ngay trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels và chuyến thăm chính thức của ông Trump tới London.

“Vẫn chưa rõ là cuộc gặp này sẽ diễn ra trước hay sau 2 sự kiện trên, nhưng rõ ràng là nó đến sau sẽ tốt hơn cho chúng ta”, nguồn tin nói.

Theo đó, London sợ rằng cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ có thể ảnh hưởng đến cam kết của ông Trump với “mục tiêu chung” khối NATO và kết quả của chuyến thăm tới Anh vào ngày 13/7.

Vào cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng, rất có thể ông sẽ gặp người đồng cấp Putin vào tháng 7 tới.

Cả 2 nhà lãnh đạo đều rất quan tâm tới việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ để nối lại đàm phán sau nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.