Thời sự Quốc tế

Trump không loại trừ phản ứng quân sự ở Trung Đông

16/09/2019, 21:36

Tổng thống Trump không loại trừ phản ứng quân sự trước hành động gây suy yếu ngành dầu lửa ở Arab Saudi.

img
Ông Donald Trump - ảnh Variety.

Theo hãng tin CNN, chính quyền Mỹ đang xem xét một phản ứng quân sự đối với các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Arab Saudi.

Tổng thống Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ “sẵn sàng cảnh giác ở mức độ cao nhất”, nhưng đồng thời vẫn đang chờ xác nhận ai là người đứng sau các vụ tấn công.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó đã cáo buộc Iran, trong khi Tehran bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình.

Các phiến quân thân Iran ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo các quan chức Mỹ, rất khó tấn công từ Yemen từ góc độ đó, và rất có khả năng Iran hoặc Iraq đứng sau vụ việc.

Trong khi Iran khẳng định không liên quan đến vụ việc, Tổng thống Hassan Rouhani đã chỉ trích cả Mỹ và Arab Saudi về tình hình ở Yemen hiện nay.

“Người Mỹ ủng hộ Arab Saudi và UAE. Trong khuôn khổ các hoạt động quân sự do Mỹ lãnh đạo, họ vận chuyển vũ khí và cung cấp thông tin tình báo.

Chúng tôi thấy điều này mỗi ngày, những người dân vô tội phải chịu thiệt mạng ở Yemen, và tình hình ở khu vực này vẫn đang bất ổn”, - ông Rou Rouhani tố cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.