Thế giới giao thông

Trump lại đe dọa nâng thuế với ô tô châu Âu

08/08/2019, 06:47

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ sẽ áp thuế đối với ô tô của EU nếu ông không nhận thấy tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Mỹ với EU.

img
Tổng thống Mỹ một lần nữa nhắc lại lời đe dọa tăng thuế đối với ô tô châu Âu (ảnh minh họa)

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) sử dụng rào cản thương mại và tiếp tục đe doạ sẽ áp thuế đối với ô tô của khối này nếu ông không nhận thấy tiến triển trong cuộc đàm phán giữa hai đối tác lâu năm này.

Ông Trump đưa ra bình luận trên ngay sau khi ký thoả thuận bán thêm thịt bò Mỹ sang Liên minh châu Âu. “EU dựng rào cản rất lớn đối với chúng tôi. Họ gây rất nhiều khó khăn”, ông Trump nói trước báo giới tại Nhà Trắng.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Lời cảnh báo sẽ áp thuế đối với ô tô châu Âu chưa bao giờ được rút khỏi bàn đàm phán. Nếu tôi nhận thấy Mỹ được thoả mãn mong muốn, tôi sẽ áp thuế đối với ô tô. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thái độ của họ vẫn ổn”.

Sabine Weyand, Tổng giám đốc về Thương mại thuộc Ủy ban châu Âu cho biết, Brussels không lo sợ trước đe doạ tăng thuế ô tô của Mỹ và coi đây là hành vi trái quy định của WTO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.