Thời sự Quốc tế

Trump nói gì về thông tin xuống hầm trú ẩn vì người biểu tình?

04/06/2020, 07:29

Tổng thống Mỹ làm rõ thông tin ông xuống hầm trú ẩn khi người biểu tình tiến tới Nhà Trắng, đụng độ với cảnh sát.

img
Mô phỏng căn hầm bí mật dưới Nhà Trắng.

Trong chương trình Fox News Radio ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, lý do ông xuống hầm trú ẩn chỉ như một cuộc kiểm tra.

“Những thông tin đó là giả. Tôi chỉ ở đó (hầm trú ẩn dưới Nhà Trắng) trong thời gian ngắn, tương tự như một cuộc kiểm tra mà thôi” – ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đã xuống dưới hầm khẩn cấp khoảng 2-3 lần, đều để kiểm tra, xem xét các điều kiện tại đây.

Theo một số thông tin nghiên cứu từ năm 2012, giới chức Nhà Trắng thường xuyên tập rượt các quy trình sơ tán trong trường hợp xảy ra sự kiện khẩn cấp, theo tần suất vài lần/năm.

Căn hầm nằm dưới Nhà Trắng được gọi là Trung tâm hoạt động khẩn cấp của tổng thống (PEOC), vô cùng kiên cố, đủ sức chứa toàn bộ quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đồng thời vẫn duy trì liên lạc với thế giới bên ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.