Thế giới

Trump thông qua ngân sách quốc phòng hướng đến việc "chặn Nga"

13/12/2017, 07:06

ổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết ngân sách quốc phòng của năm tài chính 2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cố vấn an ninh cấp cao của Nhà Trắng (ảnh tư liệu minh họa)

Báo cáo từ truyền thông Nga ngày 12/12 cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết ngân sách quốc phòng của năm tài chính 2018.

Ngân sách giá trị 692 triệu USD, nhiều hơn vài lần chính quyền Hoa Kỳ đã yêu cầu, hướng đến cấp 4,6 tỷ USD cho sáng kiến để hỗ trợ các đồng minh ở châu Âu để ngăn chặn Nga.

Trong tài liệu, điều này được giải thích bằng câu trả lời cho những hành động mà Mỹ cáo buộc Nga là "xâm lược".

Dự luật cũng gia hạn lệnh cấm hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga và buộc ông Donald Trump phải báo cáo điều trần về bất kỳ thỏa thuận nào có thể với Moscow để giải quyết vấn đề Syria.

Ngoài ra ngân sách có ý định cấp 350 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine. 1 nửa số tiền này chỉ có thể được cấp do kết quả của cải cách trong lĩnh vực quân sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.