Thời sự Quốc tế

Trump thừa nhận không muốn gọi điện cho Zelensky

07/10/2019, 08:35

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận không muốn gọi điện cho Tổng thống Ukraine Zelensky.

img
Các ông Trump, Biden và Zelensky (ảnh ghép New York Post).

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng trong tháng 7 vừa qua ông không muốn gọi điện cho Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, nhưng đã buộc lòng làm vậy bởi có sự đề nghị của Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry.

Ông Trump đưa ra tuyên bố như vậy hôm thứ 5/10 trong cuộc điện đàm với các đảng viên Cộng hòa từ Hạ viện Mỹ.

"Rất ít người biết chuyện này, nhưng tôi thật ra không muốn gọi cho Zelensky. Lý do duy nhất khiến tôi gọi là vì Rick cứ đề nghị. Hình như có gì đó về nhà máy LNG», - nguồn tin được trang Axios dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ.

Một nguồn tin khác bổ sung thêm rằng ông Trump đã hứa trong những ngày tới cung cấp nhiều thông tin hơn về Perry.

Về phần mình, đại điện chính thức của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là Shailene Hines nói rằng Bộ trưởng Perry hoàn toàn ủng hộ và hối thúc Tổng thống Trump gọi cho tân Tổng thống Ukraine để thảo luận các vấn đề gắn với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của nước này.

Cuộc nói chuyện điện thoại của ông Trump và ông Zelensky đã ở tâm điểm chú ý của dư luận sau khi báo chí tiết lộ.

Các nhân viên tình báo Mỹ coi cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống là sự kiện đáng lo ngại, vì thế đã gửi khiếu nại đến ban lãnh đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.