Thời sự Quốc tế

Trump: Trung Quốc đang tập trung lực lượng gần Hồng Kông

14/08/2019, 07:16

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, theo tình báo Mỹ, Trung Quốc đang đưa quân gần biên giới với Hồng Kông.

img
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Người biểu tình chống chính phủ một lần nữa trở lại sân bay quốc tế Hồng Kông sau khi nó ngừng hoạt động một ngày trước đó do các cuộc biểu tình.

Chiều 13/8, những người biểu tình đã chiếm các sảnh khởi hành và đến, khiến ngăn chặn hoạt động của sân bay.

Công việc của sân bay nối lại vào sáng 13/4, nhưng khoảng 300 chuyến bay đã bị hủy bỏ.

Hồi đầu tháng 6, hàng triệu người dân Hồng Kông đã đổ ra đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ về Trung Quốc để xét xử.

Đây là cuộc biểu tình bạo động lớn nhất trong vài thập niên trở lại đây tại Hồng Kông khi cảnh sát dùng đạn cao su và hơi gas cay nhằm vào người biểu tình.

Dự luật dẫn độ và các phản ứng của cảnh sát Hồng Kông đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhóm nhân quyền quốc tế.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã đổ lỗi cho Mỹ đứng đằng sau các cuộc biểu tình tại Hong Kong.

Tuy nhiên, trong một bình luận gần đây về tình hình ở Hồng Kông, ông Donald Trump nói rằng đây là vấn đề của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ tự giải quyết nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.