Thời sự Quốc tế

Trump xác nhận việc Mỹ muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch

19/08/2019, 21:01

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông thực sự quan tâm tới việc mua lại đảo Greenland.

img
Ông chủ Nhà Trắng Donald Trump thực sự quan tâm đến việc mua đảo Greenland (ảnh ghép: The Sun).

Theo báo chí Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận với các phóng viên rằng ông quan tâm đến việc mua Greenland, hòn đảo lớn nhất trên Trái đất từ Đan Mạch.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông quan tâm đến vấn đề này từ góc độ "chiến lược".

"Đây không phải là số một trong chương trình nghị sự", - người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh.

Cách đây vài ngày Tạp chí Phố Wall đã dẫn các nguồn thông tin và đưa tin về việc Trump quan tâm đến việc mua Greenland. Theo truyền thông Nga, tờ báo viết rằng điều này sẽ mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Bắc Cực.

Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Donald Trump, ông Larry Cudlow, xác nhận rằng Nhà Trắng đang nghiên cứu khả năng mua Greenland.

Kế hoạch của Trump khiến các chính trị gia Đan Mạch bất bình. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Greenland nói rằng hòn đảo này sẵn sàng cho việc kinh doanh chứ không phải để bán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.