Thế giới

Trung đoàn phòng không Nga ở Bắc Cực được trang bị tên lửa S-400

17/09/2019, 11:12

Các binh lính của trung đoàn đã được đào tạo sử dụng các hệ thống mới và sẵn sàng cho nhiệm vụ trực chiến.

img
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trung đoàn tên lửa phòng không của Hạm đội phương Bắc, đóng quân trên một hòn đảo phía Nam quần đảo Novaya Zemlya (một quần đảo thuộc Bắc Băng Dương nằm ở phía bắc Nga), được trang bị mới hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Các binh lính của trung đoàn đã được đào tạo bằng các hệ thống mới và sẵn sàng trực chiến.

Trước đây, các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cũng đã được trang bị cho đơn vị này.

“ Với sự chuyển đổi sang các hệ thống phòng không mới, diện tích không phận được kiểm soát ở Bắc Cực sẽ tăng lên đáng kể “, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể tiêu diệt tất cả các cuộc tấn công từ không gian vũ trụ và ở phạm vi vài trăm km.

Các hệ thống như vậy đã hoạt động thành công ở vùng Viễn Bắc của nước Nga nói chung và Bắc Cực nói riêng trong nhiều năm nay.

Đây chính là đơn vị có nhiệm vụ cảnh báo phòng không cho lực lượng Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.