Điều tra

Trung Nguyên phản đòn, tố chính bà Diệp Thảo cung cấp "hồ sơ giả"

11/07/2019, 22:15

Sau khi bị bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố làm giả tài liệu, Trung Nguyên đã phản đòn mạnh mẽ, tố ngược lại...

img
Vụ kiện tranh chấp về quyền điều hành Tập đoàn Trung Nguyên giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định những tài liệu mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố Trung Nguyên làm giả là do chính bà Thảo cung cấp cho cơ quan chức năng.

Cụ thể, trong thông báo phát đi ngày 11/7, bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, ngày 30/6 Công ty Trung Nguyên nhận được đơn khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiếu nại công văn số 56/TA-KT ngày 28/06/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về việc trả lời đơn kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bình Dương về hành vi Công ty Trung Nguyên làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức (ký hiệu A3-2).

Trước đó sáng 2/7, bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) cho biết, Viện khoa học hình sự (Bộ Công An) vừa ra quyết định giám định ngày 24/5/2019 liên quan đến các hồ sơ tài liệu của Tập đoàn Trung Nguyên. Kết luận giám định này nêu rõ trong hồ sơ các chữ “Công ty CP Cà phê Trung Nguyên” tại dòng chữ in thứ 10 tính từ trên xuống trên trang 2 trên mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2011 bị cắt ghép.

Như vậy, từ kết quả giám định cho thấy: các giấy tờ mà đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC) - luật sư Nguyễn Duy Phước (cũng là phó phòng pháp lý của Trung Nguyên) và Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cung cấp cho Tòa án Bình Dương đã có dấu hiệu cắt ghép, sửa chữa so với bản gốc. “Các thành viên trong nhóm thao túng đã cung cấp bộ hồ sơ giả mạo này để lập ra Giấy đăng ký kinh doanh lần 8 trái pháp luật, cướp tài sản của tôi tại Trung Nguyên IC”, bà Thảo nêu.

Phía Trung Nguyên cho rằng, căn cứ nội dung tại các kết luận giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) thì tài liệu có dấu hiệu cắt ghép là do Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương cung cấp cho tòa án. Mà các tài liệu này là do chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo cung cấp cho Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, căn cứ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên được lưu giữ tại Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương qua 8 lần thay đổi đều do bà Lê Hoàng Diệp Thảo - người đại diện trước đây của Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Toản đi nộp hồ sơ. Trung Nguyên cho rằng, việc bà Thảo yêu cầu giám định các hồ sơ do chính bà Thảo nộp cho Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương là nhằm kéo dài thời gian giải quyết vụ án để chiếm giữ trái phép Chi nhánh công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang.

Đại diện Trung Nguyên còn nhắc lại vụ việc bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã từng giả mạo chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ để chuyển nhượng bất hợp pháp toàn bộ tài sản (7,5 triệu cổ phần) của Công ty Trung Nguyên Singapore PTE.LTD sang cho cá nhân mình làm chủ sở hữu với chỉ 1 SGD (một đô la Singapore). Vụ án đã được Tòa án tối cao Singapore thụ lý giải quyết trên cơ sở kết luận giám định chữ ký giả mạo ngày 7/4/2016.

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên một lần nữa đưa ra các dẫn chứng để chứng minh ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính là người sáng lập và xây dựng Tập đoàn Trung Nguyên từ ngày khởi nghiệp năm 1996 đến nay.

Trước đó ngày 27/3, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên án vụ kiện ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo bằng bản án sơ thẩm, kết thúc 5 năm cuộc tranh chấp giữa hai nhân vật nổi tiếng này.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Tòa án nhân dân TP.HCM lại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với ông Đặng Lê Nguyên Vũ bằng một vụ kiện khác do chính bà Lê Hoàng Diệp Thảo khởi kiện. Đó là vụ kiện thứ 19 mà bà Thảo khởi kiện ông Vũ, và tòa án đã 12 lần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với ông Vũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.