Thế giới

Trung - Nhật - Hàn bàn cách “hạ nhiệt” khu vực

23/08/2016, 07:05
image

Hôm nay (23/8), các Ngoại trưởng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức cuộc họp tại Thủ đô Tokyo.

nhat-ban-dieu-12-tau-tuan-tra-quanh-senkaku

Tàu tuần tra Nhật Bản. Ảnh minh họa

Hôm nay (23/8), các Ngoại trưởng đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức cuộc họp tại Thủ đô Tokyo kéo dài trong 2 ngày.

Tại đây, ba bên sẽ trao đổi ý kiến về việc hợp tác các vấn đề trong khu vực và trên thế giới. Tháng trước, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói phong phanh rằng, Nhật cân nhắc tổ chức cuộc gặp ba bên thường niên vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, do các vấn đề tranh cãi căng thẳng giữa Trung Quốc - Nhật Bản thời gian gần đây, người ta lo ngại, cuộc gặp này không thể diễn ra.

Mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản gia tăng căng thẳng sau khi hàng loạt tàu thuyền của Chính phủ Trung Quốc, tàu bảo vệ bờ biển kéo đến gần khu vực đảo đá tranh chấp trên biển Hoa Đông. Về Hàn Quốc - Trung Quốc, hai nước cũng đang “bằng mặt không bằng lòng” vì vấn đề Seoul cùng Washington quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc mà Trung Quốc lo ngại sẽ ảnh hưởng tới an ninh.

Do vậy, cuộc họp ba bên hôm nay sẽ là cơ hội để cả Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se bàn luận, tìm cách giảm thiểu căng thẳng giữa ba cường quốc châu Á, đồng thời giải quyết các vấn đề trong khu vực như chương trình phát triển tên lửa hạt nhân Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Trung Quốc tới thăm Nhật kể từ khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa một số đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông hồi tháng 9/2012.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.