Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc: 3 quan chức bị cách chức và điều tra

06/05/2014, 19:00

Hôm nay (6/5), Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách mọi chức vụ của ông Đàm Thê Vĩ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trùng Khánh vì vi phạm kỷ luật...

Hôm nay (6/5), Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách mọi chức vụ của ông Đàm Thê Vĩ -  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trùng Khánh vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, theo Xinhua.

Ông Đàm Thê Vĩ, sinh năm 1954, tại Trùng Khánh. Trước khi là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trùng Khánh, ông này từng giữ chức Bí thư Khu ủy Nam An, thành phố Trùng Khánh; Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó,  ngày 5/5, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo ông Từ Siêu - Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Diêm Thành, nguyên Bí thư Huyện ủy Xạ Dương, tỉnh Giang Tô và ông Cố Lợi Hoa - Phó Thị trưởng thành phố Tịnh Giang, tỉnh Giang Tô đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Ông Từ Siêu, sinh năm 1958, tại Giang Tô, trước đó là Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Xạ Dương, tỉnh Giang Tô.

Ông Cố Lợi Hoa, sinh năm 1961, tại tỉnh Giang Tô, tham gia công tác tháng 2/1984, trước khi làm Phó Thị trưởng giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quản lý Khu phát triển kinh tế Tịnh Giang; Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Quản lý Khu kinh tế Tân Cảng, Giang Tô./.

Quang Minh (theo Xinhua, China Daily)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.