Thế giới

Trung Quốc “áp đảo” trong Hồ sơ Panama

12/05/2016, 05:58

Trung Quốc đại lục có tới 33.3000 nhân vật và tổ chức, đảo Đài Loan có 19.600 cá nhân và tổ chức.

Cá nhân và công ty Trung Quốc chiếm 1 phần tư tron

Trung Quốc đại lục có tới 33.3000 nhân vật và tổ chức có trong Tài liệu Panama

Số cá nhân và doanh nghiệp từ Hồng Kông và đại lục chiếm gần 1/4 trong tổng số 366.000 cá nhân và các công ty bình phong (offshore) được công bố trong Tài liệu Panama, theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 11/5.

Trong đó, chỉ riêng đặc khu hành chính Hồng Kông đã có tới 26.000 cá nhân và công ty, chiếm khoảng 10% danh sách. Trung Quốc đại lục có tới 33.3000 nhân vật và tổ chức, đảo Đài Loan có 19.600 cá nhân và tổ chức.

Hồng Kông rất có thể sẽ thiết lập một đội điều tra đặc biệt và kêu gọi các cơ quan thuế rà soát lại thông tin liên quan tới Tài liệu Panama. Mới đây nhất, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình kêu gọi quan chức nước này lập tức chấn chỉnh gia môn, rà soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của người thân quan chức.

Cùng ngày 11/5, Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc cho hay, cơ quan giám sát tham nhũng đã có buổi họp bàn với quỹ lương hưu Quốc gia, các giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm tại các quỹ an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức và kỷ luật Đảng. Trong đó, các hướng dẫn điều tiết quản lý quỹ hưu trí (trị giá 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ - tương đương 230,4 tỷ USD) có hiệu lực từ ngày 1/5. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.