Thế giới

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc ăn trộm tài sản trí tuệ,tố ngược Mỹ

24/03/2018, 14:57

Người tiêu dùng Mỹ sẽ bị thua thiệt nhất nếu nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung toàn diện.

Trung Quốc khẳng định mọi thành tựu mà họ đạt được

Trung Quốc khẳng định mọi thành tựu mà họ đạt được là do trí tuệ, mồ hôi của người dân 

Người tiêu dùng Mỹ sẽ bị thua thiệt nhất nếu nổ ra chiến tranh thương mại Mỹ-Trung toàn diện. Đây là lời cảnh báo từ Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ áp thuế mới nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu trị giá hơn 50 tỉ USD của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Sự cố chấp tiến hành điều tra và công bố những kết quả để khởi xướng một cuộc chiến thương mại chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lợi tích của người tiêu dùng Mỹ, các doanh nghiệp và thị trường tài chính”.

Bắc Kinh chỉ trích cáo buộc của ông Trump là “không thể chấp nhận” và bác bỏ toàn bộ cáo buộc nước này trộm cắp tài sản trí tuệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói:

“Những thành tựu sáng tạo của Trung Quốc đạt được là nhờ trí tuệ và mồ hôi của 1,3 tỉ dân chứ không phải ăn trộm, ăn cắp từ bất cứ ai. Những thành tựu như vậy có thể khiến Mỹ cảm thấy lo lắng nhưng là một nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ đáng lẽ không nên đưa ra những cáo buộc vô lý và thổi bùng sự việc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.