Thế giới

Trung Quốc bác tin xây thêm căn cứ quân sự ở Pakistan

11/01/2018, 06:49

Trung Quốc đã bác bỏ những lời đồn đoán về việc xây dựng thêm một căn cứ quân sự ở Pakistan.

Căn cứ Hải quân Trung Quốc tại Pakistan

Căn cứ Hải quân Trung Quốc tại Djibouti, Pakistan

Theo trang CGTN, Trung Quốc bác bỏ những lời đồn đoán về việc xây dựng thêm một căn cứ hải quân ngoài khơi gần cảng Gwadar chiến lược ở Pakistan trong bối cảnh mối quan hệ giữa Islamabad và Mỹ ngày càng tồi tệ.

Tại một cuộc họp báo vào thứ Ba, khi được hỏi về thông tin các phương tiện truyền thông đưa tin Trung Quốc sẽ xây dựng một căn cứ hải quân ngoài khơi của Pakistan, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng: “Tôi không biết về tình hình mà các bạn đề cập”.

Trung Quốc đã mở căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, Pakistan vào tháng 8/2017.

Cũng trong buổi họp báo này, Trung Quốc đã nhắc lại tuyên bố đòi chủ quyền của mình trong khu vực Doklam/Động Lãng để đáp trả lời tuyên bố gần đây của một quan chức quân đội Ấn Độ rằng đã có một sự giảm đáng kể quân số của Trung Quốc trong khu vực bởi một cuộc xung đột quân sự kéo dài 73 ngày giữa các nước láng giềng châu Á năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.