Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc bảo lãnh cho 4 tàu Triều Tiên khỏi lệnh trừng phạt

22/03/2016, 11:20

Hội đồng Bảo an LHQ đồng ý với yêu cầu từ phía Trung Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 4 tàu.

Hội đồng Bảo an LHQ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với
Hội đồng Bảo an LHQ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 4 tàu theo đề nghị của Trung Quốc

Bốn tàu này nằm trong danh sách 31 tàu bị trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 2/3 vì các tàu này thuộc sở hữu công ty vận tải Triều Tiên Ocean Maritime Management Company (OMM).

Trao đổi với Reuters, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Liu Jieyi cho biết: "Chúng tôi khẳng định, 4 tàu này không phải là tàu của OMM". Trong 4 tàu, có tàu chở hàng Jin Teng từng bị Philippines bắt giữ vài ngày sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Ông Liu nói: "Một khi phạm lỗi, bạn phải sửa lỗi" và Trung Quốc yêu cầu LHQ dỡ bỏ trừng phạt với 4 tàu này.

Một quan chức Mỹ cho biết, sau khi Trung Quốc viết giấy đảm bảo Triều Tiên còn không sử dụng 4 con tàu này, Ủy ban trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an nhất trí với yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt

Mỹ bày tỏ sẵn sàng ủng hộ yêu cầu của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đảm bảo 4 tàu này tuân thủ nghị quyết của LHQ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.