Thế giới

Trung Quốc bắt đầu phạt các công ty thuê mới lao động Triều Tiên

05/10/2017, 13:44

Chính quyền Đan Đông, Trung Quốc thông báo sẽ phạt các công ty địa phương thuê mới các lao động Triều Tiên.

trieu-tien-1502368439693

Những người lao động Triều Tiên. Ảnh minh họa

Theo Kyodo, hôm qua 4/10, chính quyền thành phố Đan Đông, Trung Quốc đã bí mật phát đi thông báo cho các công ty địa phương cảnh báo nếu họ nhận mới những lao động Triều Tiên thì sẽ bị phạt số tiền lên tới 5000 Nhân dân tệ (xấp xỉ gần 20 triệu VND) trên mỗi một lao động.

Ngoài ra, khi bị phát hiện và bị phạt, các công ty cũng buộc phải tự lo việc đưa những lao động người Triều Tiên nói trên trở về nước, nếu không sẽ bị phạt thêm tiền.

Đầu năm nay, có hơn 20.000 người Triều Tiên làm việc tại thành phố Đan Đông nằm sát biên giới với Triều Tiên nhưng con số này đã giảm nhiều sau khi Trung Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt.

Thực tế này đã được ghi nhận trong trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang ủng hộ và đưa ra các biện pháp trừng phạt sau khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo cách đây không lâu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.