Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc bất ngờ ủng hộ Nga chống IS ở Syria

04/12/2015, 19:04

Ngày 4/12, Trung Quốc bất ngờ lên tiếng ủng hộ chiến dịch chống IS của Nga tại Syria.

nga-khong-kich-syria
Bắc Kinh bất ngờ lên tiếng ủng hộ chiến dịch không kích IS của Nga tại Syria.

Ngày 4/12, Hãng TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay, Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ chiến dịch chống IS của Nga tại Syria.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, việc ủng hộ này được đưa ra với lý do những hành động của Nga là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch chống khủng bố của Nga được thực hiện là do chính phủ Syria đề nghị.

Bắc Kinh khẳng định ủng hộ Nga và các nước trong cuộc chiến chống khủng bố, đảm bảo an ninh quốc tế.

Tuyên bố được bà Hoa Xuân Oánh đưa ra cho thấy bất đồng giữa Mỹ và đồng mình về chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria. Trước đó, Mỹ từng cho rằng mục đích của Nga không chỉ đơn thuần là không kích IS.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Hạ viện Đức đã thông qua kế hoạch cho phép quân đội nước này tham chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Theo đó, Đức có thể sẽ điều động 6 máy bay trinh sát Tornado, một tàu khu trục để bảo vệ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. 1.200 binh sĩ nước này cũng sẽ đến Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.