Thế giới

Trung Quốc bực vì bị Mỹ coi là kẻ thù hạt nhân tiềm tàng

06/02/2018, 14:15

Trung Quốc đã chính thức lên tiếng chỉ trích một báo cáo của Mỹ, trong đó coi nước này là kẻ thù hạt nhân...

37

Quân đội Trung Quốc - Ảnh minh họa

Trung Quốc đã chính thức lên tiếng chỉ trích một báo cáo của Mỹ, trong đó coi nước này là kẻ thù hạt nhân tiềm tàng. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã kêu gọi Washington phải cắt giảm bớt kho vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc kịch liệt phản đối bản phúc trình của Hoa Kỳ.

Đại diện quân đội Trung Quốc nói rằng, nước này hy vọng phía Mỹ sẽ từ bỏ thái độ Chiến tranh lạnh và nghiêm túc gánh vác trách nhiệm đặc biệt đối với việc giải trừ hạt nhân của chính mình.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cam kết sẽ không bao giờ là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào.

Trước đó, quân đội Mỹ đã công bố phúc trình đánh giá về hạt nhân năm 2018, trong đó đề ra các kế hoạch nhằm nâng cấp kho vũ khí hiện thời của nước này để ngăn chặn các vụ tấn công hạt nhân.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế có trụ sở ở Stockholm, hiện nay, Thụy Điển, Trung Quốc là quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ 5 trên thế giới với 270 đầu đạn.

Trong khi đó, quân đội có 6.800 đầu đạn, đứng sau Nga, theo báo cáo công bố giữa năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.