Thế giới giao thông

Trung Quốc cấm ăn uống trên tàu điện ngầm

01/11/2019, 07:28

Trung Quốc chuẩn bị trừng trị thẳng tay những hành vi thiếu văn minh trên tàu điện ngầm bắt đầu từ năm 2020.

img
Trung Quốc nghiêm cấm các hành vi không văn minh trên hệ thống tàu điện toàn quốc

Theo China Daily, từ thời điểm trên, các hành vi như ăn uống, đứng lên ghế, bật nhạc bằng loa ngoài, nằm dài và một số hành vi thiếu văn minh khác trên tàu điện ngầm sẽ bị cấm ở tất cả các tuyến trên cả nước.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện một quy định trên tàu điện ngầm ở quy mô toàn quốc. Trước đó, nước này cho phép từng thành phố, khu vực đưa ra quy định riêng.

Chẳng hạn, Bắc Kinh cấm ăn uống trên tàu điện ngầm từ sân ga cho đến thang máy từ năm 2015, những người vi phạm có thể bị phạt 500 nhân dân tệ (tương đương 70 USD).

Tuy nhiên, với quy định chuẩn bị áp dụng trên toàn quốc, chưa rõ Chính phủ Trung Quốc quy định hình phạt như thế nào.

Hiện tại, toàn quốc gia này có 33 thành phố sở hữu hệ thống tàu điện ngầm như Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán và Thanh Đảo. Tạp chí Công nghệ Đường sắt cho biết, hệ thống tàu điện ngầm Bắc Kinh đứng thứ hai sau Tokyo về mật độ người sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.