Thế giới

Trung Quốc cấm để râu dài, đeo khăn che mặt lên xe buýt

07/08/2014, 10:57

TP Karamay khu tự trị Tân Cương vừa cấm những hành khách đội khăn trùm đầu, đeo khăn che mặt, để râu dài, mặc quần áo có in hình ngôi sao hoặc trăng lưỡi liềm lên các tuyến xe buýt nội thành.

TIN LIÊN QUAN

 

Những người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang đứng chờ tại bến xe buýt ở TP Urumqi
Những người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang đứng chờ tại bến xe buýt ở TP Urumqi

Sở dĩ có quy định cấm mặc quần áo hình trăng sao là bởi đó được cho là đặc trưng của Hồi giáo; ngoài ra, những hình thù này còn được nhiều nhóm ly khai khỏi Trung Quốc thành lập quốc gia Đông Turkestan sử dụng.


Những quy định nghiêm ngặt trên được đưa ra nhằm tăng cường an ninh qua ngày 20/8 trong thời gian tổ chức một sự kiện thể thao, nhật báo Karamay cho biết và “những người không tuân thủ quy định an ninh sẽ bị đưa tới đồn cảnh sát”.


Tháng trước, chính quyền tại thủ phủ Tân Cương - TP Urumqi có quy định cấm mang lên xe buýt mang các đồ vật như bật lửa, sữa chua, nước... nhằm tránh các cuộc tấn công khủng bố. Bất ổn tại Tân Cương trong 18 tháng qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Điển hình, vụ tấn công bằng dao tại 2 thị trấn ở khu vực Tân Cương đã khiến 100 người thiệt mạng.

Trang Trần
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.