Thế giới giao thông

Trung Quốc cần 5.400 máy bay trong 20 năm tới

06/03/2016, 08:20

Hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus dự đoán Trung Quốc có nhu cầu 5.400 máy bay trong 20 năm tới.

Hãng Air China vừa mua 12 chiếc máy bay Airbus A33
Hãng Air China vừa mua 12 chiếc máy bay Airbus A330-300

Mới đây, hãng sản xuất máy bay châu Âu Airbus đưa ra dự đoán Trung Quốc - thị trường hàng không lớn nhất thế giới có nhu cầu 5.400 máy bay trong 20 năm tới.

Thông tin này được Airbus đưa ra trong bài phát biểu tại lễ động thổ xây dựng Trung tâm Phân phối và hoàn thiện Airbus A330 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, hãng hàng không lớn thứ ba tại Trung Quốc Air China cho biết, hãng này sẽ mua 12 chiếc máy bay thân rộng Airbus A330-300 với tổng giá 2,9 tỉ USD, giao hàng vào năm 2018. Chi phí sẽ được trả thành nhiều lần.

Trước đó, hồi tháng 10, công ty này từng thông báo kế hoạch mua 30 máy bay Airbus A330. Song chưa rõ thỏa thuận mua 12 chiếc máy bay trên có thuộc trong kế hoạch này hay không. Air China hy vọng, việc chọn mua máy bay của Airbus sẽ giúp “tối ưu hóa cơ cấu dàn máy bay của hãng”, tăng cường công suất vận tải của hãng lên 5,6%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.