Thế giới giao thông

Trung Quốc cấp giấy phép sản xuất máy bay thương mại đầu tiên

11/07/2017, 13:18

Máy bay ARJ21 được thiết kế trong hơn 1 thập kỷ, đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên từ tháng 6 năm ngoái.

trung-quoc-airplane-1467102444178

Trung Quốc cấp giấy phép sản xuất máy bay thương mại đầu tiên

Tập đoàn sản xuất máy bay Trung Quốc Comac đã nhận được giấy phép sản xuất từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc để bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay ARJ21, mở đường cho dòng máy bay này lấn sân vào thị trường, hãng tin Bloomberg cho biết ngày 10/7.

Trong thông báo, Tập đoàn Comac cho biết, với giấy phép sản xuất này, đến cuối năm nay, hãng có thể giao hàng 5 chiếc máy bay. Máy bay ARJ21 được thiết kế trong hơn 1 thập kỷ qua, đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên từ tháng 6 năm ngoái, tầm bay tối đa khoảng 3.700km.

Nhà sản xuất máy bay Comac đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên của máy bay một cửa, công suất chở 174 hành khách. Hoạt động phát triển máy bay của Trung Quốc là một phần trong chương trình tham vọng “Made in China 2025” dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tập xác định không gian vũ trụ là một trong những ngành công nghiệp đưa nước này trở thành đối thủ của Đức và Nhật Bản trong khả năng sản xuất và công nghệ. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.