Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc cắt giảm quân, kêu gọi Mỹ tin tưởng

06/06/2016, 14:08

Trung Quốc cắt giảm khoảng 300.000 quân và kêu gọi Mỹ tin tưởng lẫn nhau nhằm tránh xung đột.

trung-quoc

Trung Quốc cắt giảm khoảng 300.000 quân và kêu gọi Mỹ tin tưởng lẫn nhau nhằm tránh xung đột. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/6, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Tôn Kiến Quốc đã có phát biểu về việc cải cách quân đội ở Đối thoại Shangri-La, mạng Hoàn cầu đưa tin.

Theo vị này, PLA đang tiến hành cải cách tổng thế, cắt giảm 300.000 quân. Mỗi năm Trung Quốc chi phí cho mỗi quân nhân là 60.000 USD.

Mức chi phía này thấp hơn nhiều so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản (200.000-300.000 USD). Do vậy, Trung Quốc muốn cắt giảm binh sĩ nhằm xây dựng PLA phát triển hơn.

Trong một diễn biến khác, theo AFP, ngày 6/6, Mỹ-Trung đã khai mạc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược (S&ED) lần thứ 8 ở Bắc Kinh.

Được biết, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Trong bài phát biểu, ông Tập nói Mỹ - Trung cần tăng cường tin tưởng lẫn nhau.

Theo ông Tập, song phương cần tăng cường giải quyết các xung đột và những sai lầm mang tính chiến lược.

Đối thoại Kinh tế và Chiến lược (S&ED) lần thứ 8 có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew. Phía Trung Quóc có Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng Uông Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.