Công nghệ

Trung Quốc chế tạo thủy phi cơ lớn nhất thế giới

24/07/2016, 07:23
image

Trung Quốc đã hoàn thành việc lắp ráp máy bay đổ bộ lớn nhất thế giới AG600 phục chữa cháy và cứu hộ.

CoB8TBLVUAETY7_

Trung Quốc đã hoàn thành việc lắp ráp máy bay đổ bộ lớn nhất thế giới AG600.

Sputnik ngày 23/7 dẫn thông báo của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) cho biết Trung Quốc đã hoàn thành việc lắp ráp máy bay đổ bộ lớn nhất thế giới AG600.

Theo Tân Hoa Xã, đây là máy bay lớn nhất trong số các mô hình thiết kế tương tự không chỉ ở Trung Quốc mà cả trên thế giới. AG600 được thiết kế cho các hoạt động chữa cháy và cứu hộ trên mặt nước.

Theo Hiệp hội công nghiệp hàng không Trung Quốc, máy bay được trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt, có thể hút lên tàu 12 tấn nước trong 20 giây. Trọng lượng cất cánh tối đa của AG600 là 53,5 tấn, chiều dài là 39,3 mét, sải cánh dài 38,8 mét và tầm bay tối đa là 4.500 km.

Ngoài ra, máy bay có thể được trang bị các thiết bị bổ sung để giám sát môi trường biển, giám sát hành khách và hàng hóa được chuyên chở, cũng như thăm dò mỏ khoáng sản.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.