Thế giới giao thông

Trung Quốc chi 36 tỷ USD cho đường sắt siêu đô thị Kinh-Tân-Ký

29/11/2016, 09:04

Dự án đường sắt siêu đô thị Kinh-Tân-Ký sẽ có tổng chiều dài 1.100 km, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Trung Quốc tham vọng xây dựng hệ thống đường sắt l

Trung Quốc tham vọng mở rộng hệ thống đường sắt lên tới 150.000 km tính đến năm 2020.

Trung Quốc vừa thông qua một kế hoạch xây dựng đường sắt siêu đô thị Kinh - Tân - Ký lên tới 247 tỷ NDT (36 tỷ USD), theo Reuters ngày 28/11.Siêu đô thị Kinh - Tân - Ký là tên gọi viết tắt của 3 thành phố: Bắc Kinh, Thiên Tân và Ký (tên gọi cũ của tỉnh Hà Bắc). Giới quan sát cho rằng, kế hoạch siêu đô thị Kinh - Tân - Ký thể hiện tham vọng lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo đó, diện tích của Kinh - Tân - Ký sẽ trải rộng trên 212.000 km2 - gấp đôi diện tích cả nước Hàn Quốc, với dân số hơn 1/3 dân số Mỹ (dân số Mỹ hiện là gần 313,9 triệu người).

Theo thống kê, dân số hiện nay của cả Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc khoảng 110 triệu người.Theo Ủy ban Phát triển và cải cách Quốc gia Trung Quốc, dự án đường sắt siêu đô thị Kinh-Tân-Ký sẽ có tổng chiều dài 1.100 km, dự kiến hoàn thành năm 2030.  Trung Quốc đang có tham vọng mở rộng hệ thống đường sắt lên 150.000 km tính đến năm 2020, bao gồm 30.000 km đường sắt cao tốc. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tăng 24% chiều dài hệ thống đường sắt nói chung và 58% tổng km đường sắt cao tốc nói riêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.