Thế giới

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chủ tịch nước

13/03/2018, 07:04

Quốc hội Trung Quốc ngày 11/3 đã chính thức bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước...

29

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vỗ tay sau kết quả bỏ phiếu ngày 11/3

Quốc hội Trung Quốc ngày 11/3 đã chính thức bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chủ tịch nước, mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục cầm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 năm 2023 ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Trong số 2.963 đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, có 2.958 phiếu thuận thay đổi hiến pháp, tương đương với 99,7%. Chỉ có ba phiếu trắng và hai phiếu chống, theo hãng tin DPA.

Những thay đổi trong hiến pháp mới sửa đổi của Trung Quốc bao gồm việc bỏ giới hạn 2 nhiệm kì 5 năm liên tiếp đối với chủ tịch và phó chủ tịch nước.

Ngoài ra, Hiến pháp cũng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình cũng sẽ lần đầu được đưa vào văn bản này.

Bên cạnh đó, Quốc hội Trung Quốc cũng thống nhất thành lập Ủy ban Theo dõi quốc gia. Với trách nhiệm chuyên xử lý các vụ án tham nhũng, ủy ban này có quyền giam giữ nghi phạm lên tới 6 tháng khi chưa bị truy tố.

Hiến pháp Trung Quốc từng sửa đổi 4 lần trước đó vào các năm: 1988, 1993, 1999 và 2004.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.