Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc cho Ấn Độ vay 20 tỉ USD để nước này rút quân?

01/09/2017, 18:15

Bắc Kinh hứa hẹn cho vay 20 tỉ USD nên Ấn Độ mới đồng ý với thoả thuận giải quyết tranh chấp Doklam/Động Lãm?

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vốn

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ leo thang căng thẳng trong hơn 2 tháng qua

Ngày 1/9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ nhiều thông tin từ truyền thông nước này cho rằng, vì Bắc Kinh hứa hẹn cho vay 20 tỉ USD nên Ấn Độ mới đồng ý với thoả thuận giải quyết tranh chấp Doklam/Động Lãm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng Trung Quốc đã cấp các khoản vay cho Ấn để nước này rút quân, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang cho biết:

“Chúng tôi đã kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng của chính phủ và những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt”.

"Bất chấp những khác biệt gần đây, Ấn Độ - Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường trao đổi quân sự giữa hai nước nhằm “tránh đánh giá sai hoặc hiểu nhầm nhau” - ông Ren nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng có phát ngôn tương tự, bác bỏ thông tin Bắc Kinh cho New Delhi vay 20 tỉ USD.  Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, họ sẽ tiếp tục tuần tra Động Lãm để canh gác kỹ càng biên giới và tăng cường điều kiện sống, làm việc của người dân và quân đội trong khu vực này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.