Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc chối việc điều tàu chiến ra bảo vệ giàn khoan

11/06/2014, 22:48

Hãng tin Reuters chiều nay (11/6) dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin rằng nước này triển khai 6 tàu chiến đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981.

Hãng tin Reuters chiều nay (11/6) dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh -  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin rằng nước này triển khai 6 tàu chiến đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981.  

“Thông tin này là hoàn toàn không đúng", bà Hoa Xuân Oánh nói. Tuy nhiên, bà Hoa lại đổ thừa cho việc Việt Nam can thiệp mạnh mẽ và trái phép nên nước này phải điều tàu công vụ tới để đảm bảo an ninh hiện trường quanh khu vực giàn khoan.

Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam
Tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam

Trước đó (ngày 9/6), Cục Kiểm ngư cho biết, Trung Quốc đã tăng số tàu chiến quanh khu vực giàn khoan lên thành 6 chiếc và vẫn duy trì trên 100 tàu các loại để sẵn sàng ngăn cản tàu Việt Nam. Phía Đông giàn khoan bố trí 2 tàu; phía Tây 2 tàu; phía Nam 2 tàu.

Bà Hoa Xuân Oánh còn nói thêm hoạt động giàn khoan, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 8 tới.

Quang Minh (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.