Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc: Chủ nhiệm Ủy ban giám sát, quản lý tài sản ra tòa

13/04/2015, 14:50

Ông Tưởng Khiết Mẫn bị cáo buộc nhận hối lộ, có khối tài sản khổng lồ bất minh, lợi dụng chức quyền.

O
Ông Tưởng Khiết Mẫn 

Hôm nay (13/4), Tòa án nhân dân Hán Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) bắt đầu xét xử ông Tưởng Khiết Mẫn - Cựu Chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC) về tội tham nhũng.

Ông Tưởng bị các công tố viên cáo buộc nhận hối lộ, có khối tài sản khổng lồ bất minh, lợi dụng chức quyền. Ông này nhậm chức Chủ nhiệm SASAC hồi tháng 3/2013, nhưng chỉ 6 tháng sau đã bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” – cụm từ ám chí tham nhũng

Ông Tưởng Khiết Mẫn cũng từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), cũng là đồng minh thân cận của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang ( từng giữ chức Chủ tịch CNPC). 

Liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng, hôm qua, tờ Boxun News cho biết, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Quách Bá Hùng và vợ đã bị bắt từ ngày 10/4 vừa qua. Trước đó, ông Quách Bá Hùng bị điều tra về hành vi "nhận tiền để giúp người khác thăng quan tiến chức."

Ông Quách Bá Hùng là cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thứ 2 bị điều tra tram nhũng sau ông Từ Tài Hậu, nhân vật bị khai trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng Sáu vừa qua với cáo buộc nhận hối lộ./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.