Thế giới

Trung Quốc: Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi Đảng, chính thức bị bắt

06/12/2014, 12:42

Hôm qua, ông Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi - Nguyên uỷ viên thường vụ Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Chính pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã chính thức bị bắt giữ...

 

Cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang
Cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị khai trừ khỏi Đảng và chính thức bi bắt giữ để phục vụ điều tra pháp lý.

Quyết định khai trừ Đảng được đưa ra trong một cuộc họp ngày hôm qua của Bộ Chính trị. Đông thời, ông Chu Vĩnh Khang cũng sẽ bị điều tra pháp lý - dẫn đến khởi tố. Ông Chu là quan chức cao cấp nhất bị xét xử kể từ năm 1980.

Từ tháng 7, ông Chu Vĩnh Khang đã bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ ám chỉ tội danh tham nhũng. Ông này bị nghi ngờ dính líu đến nhiều vụ tham nhũng, lạm quyền khi đương chức và cũng được cho là cấp trên của Bạc Hy Lai - cựu Bí thư Trung Khánh đã bị cách chức vì các vụ bê bối và tham nhũng.

Q.M (Theo AP, Xinhua)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.