Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc có bến tàu tự hành, lộ âm mưu toàn cầu

07/03/2016, 11:36

Theo Sputnik, Hải quân Trung Quốc đã nhận bến tàu nổi tự hành và âm mưu hướng sự hiện diện ở toàn cầu.

hai-quan-trung-quoc
Trung Quốc vận hành bến tàu tự hành, lộ âm mưu hiện diện quân sự toàn cầu. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 7/3, Sputnik đưa tin, Hải quân Trung Quốc đang có âm mưu hướng sự hiện diện của quân đội nước này trên toàn cầu.

Thông tin trên được Sputnik căn cứ về việc Trung Quốc vận hành bến tàu nổi tự hành có khả năng tiếp nhận tàu tới 20.000.

Theo đó, Trung Quốc có thể đưa bến tàu này đến nhiều nơi và thực hiện kế hoạch hiện diện quân sự thường trực.

Theo chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin, bến tàu nổi là cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng giúp các tàu chiến hoạt động trong điều kiện xa căn cứ đất liền.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thể tiến hành các hoạt động đổ bộ cách xa bờ biển và căn cứ. Tính tới thời điểm này, chỉ có Mỹ-Trung là có công nghệ trên.

Chuyên gia Nga cho rằng, những công cụ trên có thể không chỉ nhằm giải quyết vấn đề ở biển Đông. Điều này cho thấy, Bắc Kinh đang chuẩn bị cho hoạt động hàng hải toàn cầu cũng như hiện diện quân sự toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.