Thời sự Quốc tế

Trung Quốc có thể bứt phá, soán ngôi Mỹ trong 5 năm tới?

26/12/2020, 15:43

Thời gian ước tính Trung Quốc soán ngôi của Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, được rút ngắn 5 năm.

img

Trung Quốc có thể soán ngôi Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028

Ngày 26/12, tổ chức cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Doanh nghiệp và Kinh tế (CEBR) công bố báo cáo thường niên ước đoán, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2028, sớm hơn dự đoán trước đó khoảng 5 năm.

Tổ chức này chỉ ra biến số quan trọng nhất giúp Bắc Kinh rút ngắn khoảng cách với Mỹ đó là đại dịch Covid-19. Trong khi Trung Quốc có khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khéo léo nhờ các biện pháp phong toả sớm, nhanh chóng hồi phục kinh tế, phương Tây lại để dịch hoành hành rộng dẫn đến tốc độ phát triển bị ảnh hưởng dài hạn.

Theo CEBR, Bắc Kinh có thể đạt tăng trưởng kinh tế trung bình 5,7%/năm trong giai đoạn 2021-2025 sau đó hạ xuống mức 4,5% từ năm 2026-2030.

Còn với Mỹ, dù có thể hồi phục sau dịch bệnh từ năm 2021, tốc độ tăng trưởng vẫn sẽ thấp, chỉ khoảng 1,9% trong giai đoạn 2022-2024 sau đó sẽ giảm 1,6%.

Cũng theo tổ chức này, Nhật tiếp tục là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đến đầu năm 2030. Tại thời điểm đó, rất có thể, Tokyo sẽ bị Ấn Độ chiếm ngôi. Hệ quả, Đức sẽ bị đẩy lùi từ mức 4 xuống vị trí thứ 5.

Anh hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới nhưng sẽ trượt xuống vị trí thứ 6 từ năm 2024, theo CEBR.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.