Thế giới

Trung Quốc công bố 100 quan tham trốn ở nước ngoài

24/04/2015, 06:41

Hôm qua (23/4), Trung Quốc cung cấp danh sách 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài.

quan tham

Nhiều quan tham Trung Quốc ngã ngựa vì tình (ảnh minh họa)

 Hôm qua (23/4), Trung Quốc cung cấp danh sách 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để truy nã trên phạm vi toàn cầu, theo ABC news.

Trong danh sách này có 48 người từng đứng đầu các cơ quan đảng, chính quyền, kế toán, nhân viên ngân hàng… và 23 là nữ, nổi bật là Dương Tú Châu, nguyên Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Chiết Giang, bị tố cáo tham ô tới 200 triệu USD, đang trốn tại Mỹ.

Ông Doanh  Khuê, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương cho biết: “Việc công khai danh sách để người dân biết, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng; thu hẹp không gian lẩn trốn của các nghi phạm”.

Bắc Kinh ước tính kể từ giữa những năm 1990, có khoảng 16 nghìn - 18 nghìn tham quan trốn ra nước ngoài với khối tài sản khoảng 800 tỷ NDT (135 tỷ USD). Năm 2014, chiến dịch Săn cáo của nước này đã dẫn độ 680 nghi phạm lẩn trốn tại 69 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tháng 3/2015, chiến dịch Lưới trời được phát động để tiếp tục truy bắt tham quan ở nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.