Thời sự Quốc tế

Trung Quốc đã đạt tiến bộ ấn tượng trong phát triển vũ khí hạt nhân mới

Ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển vũ khí hạt nhân mới.

Người đứng đầu Bộ quốc phòng Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên trước các phái đoàn tham dự Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore, khi được hỏi về các báo cáo được công bố năm ngoái cho thấy Trung Quốc xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa hạt nhân mới tại miền Đông nước này.

Ông nêu rõ Trung Quốc đã phát triển các năng lực trong 5 thập kỷ qua và đã đạt được thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực này nhưng khẳng định nước này sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân với mục đích phòng vệ và sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí này trước.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh Trung Quốc luôn theo đuổi con đường phù hợp nhằm phát triển năng lực hạt nhân để bảo vệ đất nước.

img

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa

Ông Nguỵ nói, chính sách của Trung Quốc là nhất quán và Bắc Kinh sẽ chỉ sử dụng năng lực hạt nhân để phòng vệ. Mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

"Chúng tôi phát triển năng lực hạt nhân để bảo vệ những thành tựu khó khăn mà người dân Trung Quốc đã đạt được, bảo vệ tất cả chúng ta trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân” – người đứng đầu quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ từng khẳng định việc Trung Quốc củng cố hạt nhân là đáng quan ngại và cho rằng dường như Bắc Kinh đang đi chệch hướng chiến lược hạt nhân dựa trên khả năng phòng vệ tối thiểu.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc phối hợp với Washington để thực hiện các biện pháp thiết thực làm giảm thiểu nguy cơ chạy đua vũ trang gây bất ổn tình hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.