Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc dằn mặt Mỹ vì... Đài Loan

29/12/2016, 20:03
image

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ khi tới thăm Mỹ La tinh.

Trump - taiwan .

Tổng thống đắc cử Trump từng “gây sóng gió” khi điện đàm với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn

Ngày 29/12, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Mỹ khi tới thăm Mỹ La tinh vào tháng tới - một động thái được coi là sẽ “chọc tức” Trung Quốc.

Chi tiết việc quá cảnh sẽ được tiết lộ vào cuối tuần này - Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cảnh báo: “Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc”, không cho phép bà Thái quá cảnh tại nước này, không đưa ra bất cứ dấu hiệu sai lệch nào tới các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan và thực hiện các hành động cứng rắn bảo vệ quan hệ Mỹ-Trung, hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”.

Chi tiết việc quá cảnh cũng đang được thế giới theo dõi sát sao vì truyền thông Đài Loan cho rằng, bà Thái sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump trước ngày ông nhậm chức (20/1). Trước đó, Tổng thống đắc cử Trump từng “gây sóng gió” khi điện đàm nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và cực lực chỉ trích Trung Quốc, đe dọa sẽ xóa bỏ chính sách “một Trung Quốc”.

 Xem thêm video siết chặt an ninh tại tòa Tháp Trump 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.