Thời sự Quốc tế

Trung Quốc đáp trả đòn tăng thuế nặng tay của Mỹ

13/05/2019, 21:08

Trung Quốc sẽ thi hành biện pháp đáp trả Mỹ là áp thuế tăng với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

img
Thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc (ảnh minh họa, nguồn: ChiefExecutive).

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 13/5 thông báo, từ ngày 1/6/2019, Trung Quốc sẽ thi hành biện pháp đáp trả Mỹ là áp thuế tăng với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ với số tiền 60 tỷ USD.

Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung kế tiếp đã kết thúc hồi tuần trước tại Washington, nhưng không thu được kết quả gì trong bối cảnh lần tăng mới về thuế với hàng Trung Quốc.

Washington đã tăng thuế từ 10 đến 25% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, khoảng 200 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ra lệnh bắt đầu quá trình nâng mức thuế với toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, ước tính khoảng 300 tỷ USD.

Phía Trung Quốc cho biết, trong danh sách hàng hóa Mỹ bị tăng thuế có 2.493 mặt hàng áp thuế tăng ở mức 25%, 1.078 mặt hàng bị áp mức 20%, 974 mục bị áp mức 10%, còn đối với 595 mặt hàng khác sẽ giữ nguyên mức thuế 5%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.