Thời sự Quốc tế

Trung Quốc đáp trả Mỹ bằng "đòn đánh" thuế trị giá 75 tỷ USD

24/08/2019, 08:53

Trung Quốc sẽ áp dụng thuế đối với các hàng hóa từ Mỹ trị giá 75 tỷ USD.

img
Thương chiến Mỹ - Trung ảnh minh họa.

Ủy ban về thuế quan thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho hay, từ ngày 1/9 và ngày 15/12, Trung Quốc sẽ tăng thuế nhập khẩu thêm 10 và 5% đối với các sản phẩm từ Mỹ với tổng trị giá là 75 tỷ USD.

Tổng cộng danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc đánh thuế bao gồm 5078 mặt hàng. Động thái này của chính quyền Trung Quốc là phản ứng với quyết định của Washington về việc áp thuế 10% đối hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD, cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 và 15 tháng 9.

Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ lại áp thuế bổ sung 25% và 5% đối với ô tô và linh kiện của Mỹ.

Thương chiến giữa Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra từ tháng 7 năm 2018. Khi đó Washington đưa ra mức thuế 25% đối với 818 loại hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 34 tỷ USD mỗi năm. Bắc Kinh đã đưa ra các biện pháp trả đũa.

Vào ngày 10 tháng 5, Washington một lần nữa tăng thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD, với lý do được cho là vì chính quyền Trung Quốc không thực hiện thỏa thuận.

Để đáp trả, Trung Quốc đã tăng thuế đối với đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ với khối lượng cung cấp hàng năm là 60 tỷ USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.