Thế giới giao thông

Trung Quốc đầu tư 115 tỉ USD vào đường sắt năm 2017

06/01/2017, 13:05
image

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 800 tỉ NDT (115,09 tỉ USD) vào phát triển đường sắt nước này trong năm 2017.

duong-sat-trung-quoc

Ảnh minh họa.

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư khoảng 800 tỉ NDT (115,09 tỉ USD) vào phát triển đường sắt nước này trong năm 2017, thông báo từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRC) cho biết.

Ngân sách đường sắt năm nay của Trung Quốc tương đương với năm 2016. Năm 2017, Trung Quốc sẽ nối thêm 2.100km đường sắt mới và điện khí hóa 4.000km đường sắt, chủ yếu ở khu vực miền Trung và Tây Trung Quốc. Theo CRC, đường sắt giúp sinh lợi nhuận lớn khoảng 911,6 tỉ NDT, chuyên chở hơn 3 tỉ hành khách và 2,75 tỉ tấn hàng hóa trong năm nay. Cuối năm 2016, hệ thống đường sắt Trung Quốc dài 124 nghìn km, bao gồm hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới (hơn 2.000km).

Dự chi ngân sách trên nằm trong kế hoạch đầu tư ít nhất 3,8 nghìn tỉ NDT (538 tỉ USD) vào xây dựng đường sắt mới trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của nước này (2016-2020) được công bố đầu năm ngoái, tờ Caixin cho biết. Theo đó, Trung Quốc tham vọng tăng chiều dài đường sắt lên 150 nghìn km và chiều dài đường sắt cao tốc lên 30 nghìn km. Hệ thống đường sắt sẽ kết nối tất cả các thành phố với dân số trên 200 nghìn người trở lên và giảm thời gian hành trình giữa các thành phố 1-8 giờ. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.