Thế giới giao thông

Trung Quốc đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông

01/03/2021, 06:44

Tính riêng trong tháng 1/2021, Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh vào hạ tầng giao thông...

img

Trung Quốc tăng đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế

Theo dữ liệu chính thức vừa được Bộ Giao thông Trung Quốc cung cấp cuối tuần qua, tính riêng trong tháng 1/2021, Trung Quốc đã đầu tư rất mạnh vào hạ tầng giao thông, cho thấy xu hướng xây dựng tăng cao khi kinh tế đại lục dần hồi phục.

Báo cáo chỉ ra, tháng 1, Trung Quốc đầu tư 191,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 29,56 tỷ USD) vào các tài sản cố định trong ngành giao thông, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm ngoái (thời điểm xảy ra dịch Covid-19) và vẫn cao hơn 13,9% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch Covid-19.

“Việc xây dựng hạ tầng giao thông xương sống có vai trò quan trọng như những viên đá lát đường, tạo điều kiện thuận lợi để nối lại hoạt động, sản xuất”, ông Sun Wenjian, người phát ngôn Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết.

Theo ông Sun, năm nay Trung Quốc sẽ còn tiếp tục triển khai rất nhiều dự án quan trọng trên nhiều lĩnh vực từ cầu, đường cao tốc, đường sắt cao tốc… Nổi bật là dự án xây dựng tuyến đường thủy sâu 6m, từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) tới An Khánh (tỉnh An Hội) trên tuyến đường thủy chính của sông Dương Tử.

Ngoài góp phần thúc đẩy kinh tế, các dự án này còn nằm trong kế hoạch của Chính phủ Bắc Kinh xây dựng hệ thống giao thông toàn diện bao gồm 200.000km đường sắt; 460.000km đường cao tốc; 25.000km đường biển tính đến năm 2035.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.