Thời sự Quốc tế

Trung Quốc đe dọa: Các nước thành viên nhóm "Năm Mắt" có thể bị mù mắt

19/11/2020, 18:58

Năm quốc gia là thành viên của liên minh tình báo Five Eyes, được lập ra để chia sẻ thông tin tình báo và điều phối các hoạt động.

img
Ông Triệu Lập Kiên.

Ngày 19/11, tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Triệu Lập Kiên cảnh báo rằng, "các vấn đề Hồng Kông hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc, các nước thuộc liên minh Five Eyes (Năm mắt) có nguy cơ bị mù nếu họ dám đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc".

Trước đó, các Ngoại trưởng của Australia, New Zealand, Anh, Canada và Mỹ đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc xem xét lại chính sách loại các nhà lập pháp Hồng Kông trong tuyên bố chung.

Năm quốc gia là thành viên của liên minh tình báo Five Eyes, được lập ra để chia sẻ thông tin tình báo và điều phối các hoạt động.

“Bất kể họ có năm mắt hay mười mắt, nếu dám xâm hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, hãy cẩn thận coi chừng kẻo bị làm mù mắt” - ông Triệu Lập Kiên đe dọa.

Đại diện của Trung Quốc nhấn mạnh rằng "Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ và phản đối quyết liệt đối với những hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế của các nước liên quan, cũng như những nhận xét vô trách nhiệm của họ về vấn đề Hồng Kông, vốn là chuyện nội bộ của Trung Quốc.".

Theo ông Triệu Lập Kiên, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đang quyết định tư cách thành viên của Quốc hội Lập pháp Hồng Kông, căn cứ các quy định liên quan của Hiến pháp, Luật Cơ bản Hồng Kông và Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông.

Theo ông Triệu Lập Kiên, Bắc Kinh thấy cần phải duy trì và cải thiện nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”, để đảm bảo pháp quyền và trật tự hiến pháp ở Hồng Kông, “điều này hợp lý, phù hợp với hiến pháp và luật pháp”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.